Ukraine giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Kyiv khi Nga chuyển trọng tâm sang phía Đông

Allen Zhong

Một người đàn ông địa phương đi ngang qua một chiếc xe bọc thép chở quân bị hư hại khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine tiếp diễn, tại thị trấn Makariv, vùng Kyiv, Ukraine, hôm 01/04/2022. (Ảnh: Serhii Mykhalchuk/Reuters)

Hôm thứ Bảy (02/04), Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm lại toàn bộ khu vực Kyiv.

“Irpin, Bucha, Gostomel, và toàn bộ vùng Kyiv đã được giải phóng khỏi những kẻ xâm lược,” bà viết trong một bài đăng trên Facebook.

Trước đó, Tổng thống (TT) Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang Nga đang rút khỏi miền bắc Ukraine theo một phương thức “chậm nhưng đáng chú ý” và đang dồn quân ở Donbas, một khu vực tranh chấp.

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiếm lại lãnh thổ vùng ngoại ô Kyiv.

“Các lực lượng Ukraine tiếp tục đạt những bước tiến trước cuộc rút quân của Nga trong khu vực lân cận Kyiv. Dọc theo trục tây bắc, các nỗ lực của quân đội Ukraine tiến từ Irpin về phía Bucha và Hostomel đang diễn ra. Quân đội Nga được cho là đã rút khỏi phi trường Hostomel, nơi hứng chịu giao tranh kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột này. Dọc theo trục phía đông, Ukraine đã chiếm lại một số ngôi làng,” theo bản cập nhật tình báo hôm thứ Bảy.

Cư dân địa phương ngồi trên một chiếc ghế dài gần một tòa nhà chung cư bị phá hủy trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine, hôm 25/03/2022. (Ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters)

Hồi đầu tuần này, Điện Kremlin đã thông báo rằng mục tiêu chính của họ cho cuộc xâm lược này là Donbas, nơi đặt trụ sở của các nước cộng hòa ly khai Luhansk và Donetsk, và Crimea, vốn từng được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Trận chiến ở Mariupol, một thành phố ở phía đông Ukraine nối Donbas và Crimea, không có dấu hiệu giảm bớt.

Mariupol là một mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự của Moscow và đã bị bắn phá trên diện rộng.

Việc chiếm giữ thành phố này sẽ cho phép các lực lượng Nga kiểm soát được một cây cầu trên bộ tới Crimea và củng cố sự kiểm soát của họ dọc theo bờ Biển Đen dọc theo miền đông nam Ukraine.

Mariupol đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tranh. Khoảng 100,000 người được cho là vẫn ở lại thành phố này, giảm nhiều so với khoảng 430,000 người trước khi bùng nổ chiến sự. Nhiều tuần bắn phá và chiến đấu trong đô thị đã dẫn đến tình trạng thiếu nước, lương thực, nhiên liệu, và thuốc men nghiêm trọng.

Hồi đầu hôm thứ Bảy, TT Zelensky cho biết trong một video trực tuyến rằng một hành lang nhân đạo đã hoạt động ở Zaporizhzhia, cho phép sơ tán 3,071 cư dân khỏi Mariupol.

Hàng chục ngàn người đã bị mắc kẹt trong thành phố bị bao vây này, với lượng thực phẩm và nước uống rất ít.

Trong một số trường hợp, Nga và Ukraine đã đồng ý xây dựng các hành lang nhân đạo để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di tản dân thường, nhưng những nỗ lực đó thường kết thúc trong thất bại, do cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau.

Các nhân viên cứu hộ Ukraine bế một phụ nữ lớn tuổi dưới cây cầu bị phá hủy ở Irpin, gần Kyiv, Ukraine, hôm 01/04/2022. (Ảnh: Efrem Lukatsky/AP Photo)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hôm 24/02, điều mà Điện Kremlin gọi là “một chiến dịch quân sự đặc biệt.”

Liên Hiệp Quốc cho biết tính đến hôm 01/04, có đến 1,276 dân thường đã thiệt mạng và 1,981 người bị thương ở Ukraine kể từ khi Nga xâm lược và hơn 4.1 triệu người đã phải di tản khỏi Ukraine.

Không rõ liệu các đồng minh phương Tây của Ukraine có thay đổi quan điểm của họ hay không khi các lực lượng vũ trang Nga tập trung vào miền nam Ukraine, vì đã có những tranh chấp lâu dài giữa hai nước này trước khi diễn ra cuộc xâm lược này.

TT Zelensky cáo buộc Âu Châu đã im lặng về tình hình ở Mariupol.

Ông nói, “Âu Châu không có quyền phản ứng trong im lặng trước những gì đang xảy ra ở Mariupol của chúng tôi. Cả thế giới cần phải phản ứng trước thảm họa nhân đạo này.”

Ông Allen Zhong là một nhà văn và phóng viên lâu năm của The Epoch Times. Ông gia nhập Epoch Media Group vào năm 2012. Ông chuyên đưa tin về chính trị Hoa Kỳ.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts